Báo Ðiện Biên Phủ với công tác xã hội từ thiện

08:59 - Thứ Sáu, 05/06/2020 Lượt xem: 9001 In bài viết

ĐBP - Không chỉ đảm đương nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Ðảng bộ, chính quyền, là diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên, những năm qua, Báo Ðiện Biên Phủ còn thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện. Nhờ sự kết nối của Báo Ðiện Biên Phủ, nhiều phần quà, học bổng và cả những công trình nhân ái đã đến được với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh…

Ðồng chí Phạm Ngọc Hân, Tổng Biên tập Báo Ðiện Biên Phủ (ngoài cùng bên trái) trao quà cho hộ nghèo xã Mường Nhà, huyện Ðiện Biên nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Công tác xã hội từ thiện của Báo Ðiện Biên Phủ chủ yếu hướng về cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - nơi cuộc sống bà con còn nhiều khó khăn, vất vả. Có thể kể đến các hoạt động, như: Trao tặng quà tết cho hộ nghèo, xây dựng nhà nhân ái, hỗ trợ xây dựng các điểm trường, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó… Trong quá trình thực hiện, bất cứ cán bộ, phóng viên của Báo đều có thể trở thành đầu mối để kết nối nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn. Tính từ năm 2017 đến nay, Báo Ðiện Biên Phủ đã kết nối, kêu gọi hỗ trợ được gần 2 tỷ đồng thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện. Thực tế cho thấy, trong thời gian qua đã có không ít chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa được cán bộ, phóng viên Báo Ðiện Biên Phủ thực hiện tại các vùng khó khăn trong toàn tỉnh. Nhớ những ngày đầu năm 2017, Báo Ðiện Biên Phủ, Chùa Linh Sơn - Thanh Nhàn (Hà Nội) phối hợp với UBND huyện Mường Ảng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao điểm trường mầm non, tiểu học bản Pá Khôm, xã Nặm Lịch trong niềm vui của thầy, trò và chính quyền địa phương nơi đây. Ðược biết, điểm trường mầm non, tiểu học Pá Khôm nằm ở khu vực cheo leo, hiểm trở, có nguy cơ sạt lở cao, khiến cho 34 học sinh (mầm non 22, tiểu học 12) gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm khi trời mưa. Với sự kêu gọi của Báo Ðiện Biên Phủ, Chùa Linh Sơn - Thanh Nhàn (Hà Nội) ủng hộ 90 triệu đồng, Phòng Giáo dục và Ðào tạo Mường Ảng đối ứng 120 triệu đồng cùng ngày công đóng góp san ủi mặt bằng của người dân Pá Khôm. Chỉ sau hơn 1 tháng thi công, điểm trường mầm non, tiểu học Pá Khôm đã hoàn thành với quy mô: 2 phòng học khung thép, mái tôn, láng nền xi măng, xung quanh rào lưới thép; nhà vệ sinh…  Ðây là món quà ý nghĩa do Báo Ðiện Biên Phủ khớp nối với các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ nhằm động viên, giúp đỡ học sinh nghèo bản Pá Khôm có cơ hội cắp sách tới trường, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.

Ngoài điểm trường Pá Khôm, những năm qua, Báo Ðiện Biên Phủ còn kết nối các tấm lòng nhân ái xây dựng 1 điểm trường trị giá 400 triệu đồng tại huyện Ðiện Biên Ðông; đang triển khai kết nối xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho gia đình người có công tại huyện Ðiện Biên, hỗ trợ xây dựng 1 điểm trường tại huyện Mường Ảng…

Cách đây không lâu, trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cán bộ, phóng viên Báo Ðiện Biên Phủ đã đồng hành với đoàn cán bộ, phóng viên Báo Ðầu tư trực tiếp trao 500 suất quà tết của Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn VinGroup) cho các hộ nghèo thuộc các xã: Phình Giàng, Na Son và Keo Lôm (huyện Ðiện Biên Ðông); Mường Nhà, Na Tông (huyện Ðiện Biên) và 2 xã Nà Nhạn, Nà Tấu (TP. Ðiện Biên Phủ). Mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng bằng tiền mặt để hỗ trợ bà con mua sắm những nhu yếu phẩm cần thiết cho Tết Nguyên đán Canh Tý. Thông qua sự kết nối, sẻ chia của Báo Ðiện Biên Phủ đã góp phần giúp đỡ các gia đình vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện đón Tết an lành. Nhiều năm qua, trung bình mỗi năm Báo Ðiện Biên Phủ khớp nối với Báo Ðầu tư trao 100 suất học bổng, trị giá 500 nghìn đồng/suất cho các học sinh nghèo, vươn lên trong cuộc sống tại các địa phương trong toàn tỉnh. 

Phát huy sức trẻ, Chi đoàn Thanh niên Báo Ðiện Biên Phủ cũng luôn nêu cao tinh thần xung kích trong công tác xã hội từ thiện. Vào tháng Thanh niên hàng năm, Chi đoàn vận động quyên góp quần áo, giấy bút vở, cặp sách... tổ chức cho đoàn viên thanh niên về với xã Phình Giàng (huyện Ðiện Biên Ðông) - xã cơ quan Báo nhận giúp đỡ. Mỗi lần về với cơ sở là một lần các đoàn viên, thanh niên Báo cùng chung tay với đoàn thanh niên địa phương tham gia dọn vệ sinh môi trường, khơi thông, nạo vét kênh mương; tuyên truyền về tác hại của lá ngón, giữ gìn an ninh trật tự cho người dân tại các bản và trường học trên địa bàn… Ngoài ra, Chi đoàn khớp nối các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tổ chức trao nhiều phần quà cho hộ nghèo, nhiều suất học bổng, hiện vật cho học sinh khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Cách đây không lâu, từ sự kết nối của Chi đoàn Báo Ðiện Biên Phủ, đoàn từ thiện Hội thiện nguyện quận Long Biên (TP. Hà Nội), Hội Chữ thập đỏ Tổng Công ty May 10, Trường Cao đẳng Nghề Long Biên, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Ðiện Biên đã trao 100 suất quà tết, gồm: Chăn, áo ấm, áo sơ mi, bột canh, bột nêm, giày dép, bánh kẹo với tổng giá trị 50 triệu đồng cho người nghèo xã Phình Giàng (huyện Ðiện Biên Ðông). Những phần quà tuy không lớn nhưng đã phần nào làm vơi đi nỗi lo cơm áo với người dân nghèo, san sẻ khó khăn trong công tác an sinh xã hội với chính quyền địa phương vào mỗi dịp Tết đến, xuân về…

Có thể thấy, các hoạt động xã hội từ thiện của Báo Ðiện Biên Phủ đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, để lại dấu ấn đẹp về đội ngũ cán bộ, phóng viên của cơ quan báo Ðảng trên mọi nẻo đường thiện nguyện. Trong thời gian tới, Báo Ðiện Biên Phủ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và đồng hành của những “mạnh thường quân” để có thêm nhiều những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được sẻ chia, giúp đỡ.

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận
Back To Top